Đình chỉ vụ một người gốc Việt tàng trữ ma túy vì nghi phạm bị bệnh tâm thần

07/06/2012 20:00 GMT+7

(TNO) Chiều 7.6, thông tin từ Công an H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho hay vào sáng cùng ngày đơn vị đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Trị đưa nghi phạm Đỗ Hồng Chuyên (32 tuổi, quốc tịch Úc) vào điều trị bệnh tâm thần tại TP.Đà Nẵng, tạm thời đình chỉ vụ án liên quan tới nghi phạm này.

Trước đó, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, ngày 10.3, Chuyên thuê xe ô tô từ TP.HCM ra Quảng Trị thăm người thân.

Trên đường đi, lái xe N.Đ.T phát hiện Chuyên có mang theo ma túy nên điều khiển xe vào trụ sở công an H.Triệu Phong trình báo.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trong hành lý của Chuyên có 10 tép heroin, một số ma túy đá và các vật dụng khác liên quan nên đã bắt tạm giam Chuyên, khởi tố vụ án “tàng trữ trái phép chất ma túy” ngay sau đó.

Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam, Chuyên có nhiều biểu hiện lạ và sau 8 tuần được giám định, Bệnh viện T.Ư Huế đã kết luận Chuyên bị tâm thần.

Nguyễn Phúc

>> Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy
>> Đôi tình nhân bán ma túy trong nhà nghỉ
>> Bắt 2 vụ tàng trữ ma túy
>> Bắt kẻ tàng trữ trên 300 tép ma túy
>> Bắt một người tàng trữ ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.