Phú Xuân từ đô thị cổ đến hiện đại

13/04/2014 20:09 GMT+7

(TNO) Sáng 13.4, Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức trưng bày các tư liệu về sự hình thành và phát triển của đô thị Huế, kéo dài đến ngày 31.5.

Với chủ đề Phú Xuân từ đô thị cổ đến hiện đại, Bảo tàng Văn hóa Huế giới thiệu gần 100 ảnh tư liệu, văn bản, hiện vật cổ... về lịch sử hình thành và phát triển đô thị Huế từ thế kỷ 14 cho đến nay.

Bia đá Hồ Hương Tây Khởi  thời kỳ Tây Sơn
Bia đá thời kỳ Tây Sơn

Chuông đồng ở làng La Chữ thời chúa Nguyễn
Chuông đồng ở làng La Chữ thời chúa Nguyễn

Cầu Tràng tiền thời Pháp thuộc
Cầu Tràng Tiền thời Pháp thuộc

Đình làng Phú Xuân xưa
Đình làng Phú Xuân xưa

Gỗ lim xây thành Hóa Châu
Gỗ lim xây thành Hóa Châu

* Cũng tại Bảo tàng Văn hóa Huế, nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ Nhật Bản Teruya Wahori đã giới thiệu bộ ảnh chụp về niềm vui của người lao động trên đất nước Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 20.4.

Với chủ đề Niềm vui của người lao động trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, nhiếp ảnh gia Teruya Wahori đã gửi đến công chúng 40 bức ảnh về những khoảnh khắc, niềm vui của người lao động mà bà bắt gặp.

Nghệ sĩ Teruya Wahori chia sẻ bà đến Việt Nam cách đây 14 năm, được đi nhiều nơi từ Điện Biên Phủ, Lạng Sơn cho đến Bến Tre, năm nào bà cũng đến Việt Nam vì thích con người và ẩm thực tại đây.

Triển lãm gửi đến công chúng những hình ảnh của những người lao động ở làng gốm Bát Tràng, những người lao động ở Điện Biên Phủ xa xôi...


Nhiếp ảnh gia Teruya Wahori bên tác phẩm của mình


Một bức ảnh chụp ở Lạng Sơn


Bức ảnh về nghệ nhân làng gốm Bát Tràng

Tin, ảnh: Võ Ngọc Thạch

>> Huế vào hội
>> Khai mạc Festival Huế 2014: Lộng lẫy sắc màu
>> Festival Huế 2014: Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế - VN13

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.