"Hiệp sĩ" bắt gọn 3 tên cướp nguy hiểm

17/03/2012 21:24 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.3, các "hiệp sĩ" Bình Dương đã phối hợp cùng cơ quan công an bắt gọn 3 tên cướp táo tợn ở Q.12 TP.HCM.

(TNO) Hôm nay 17.3, các "hiệp sĩ" Bình Dương đã phối hợp cùng cơ quan công an bắt gọn 3 tên cướp táo tợn ở Q.12, TP.HCM.

>> Hiệp sĩ" bắt kẻ trộm xe máy
>> Hiệp sĩ" bắt 2 tên trộm phòng trọ sinh viên
>> Theo chân "hiệp sĩ" Bình Dương bắt cướp

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 17.3, anh Nguyễn Tâm Nhơn (SN 1991, quê Thừa Thiên-Huế), tạm trú tại phường An Phú Đông, Q.12 ,TP.HCM bị 3 đối tượng xông vào nhà dùng ống tuýp đánh vào đầu choáng váng và cuỗm luôn chiếc xe máy Sirius biển số 75E1-037.87.

Sau khi bình tĩnh trở lại, anh Nhơn đến Công an phường An Phú Đông để cấp báo.

 
Nguyễn Văn Trường tại trụ sở công an - Ảnh: "Hiệp sĩ" Bình Dương cung cấp


Tiếp đó, anh Nhơn về nhà lên mạng internet lục tìm số điện thoại của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, đội trưởng Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và điện thoại cho anh Hải để cầu cứu.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải liền gọi thêm các đồng đội khác cùng nhau truy tìm. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến một tiệm chụp hình tại thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các "hiệp sĩ" đã phát hiện ba đối tượng có hình dạng bề ngoài rất giống với mô tả của nạn nhân. 

Các "hiệp sĩ" liền điện thoại ngay cho Công an thị trấn Tân Phước Khánh phối hợp bắt gọn ba đối tượng.

Tại trụ sở công an thị trấn Tân Phước Khánh, ba đối tượng khai nhận lần lượt là Nguyễn Văn Trường (SN 1989), Cao Hùng Cường (SN 1988) và Vũ Tuấn Ngọc (SN 1988). Cả ba tên này đều là người Bình Phước.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.