Để nhân viên vũ thoát y, ông chủ lãnh án tù

10/07/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Kinh doanh karaoke không xin phép lại còn để nhân viên vũ thoát y, Trần Văn Hơn phải hầu tòa, lãnh án.

Ngày 10.7, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, xét kháng cáo xin hưởng án treo của Trần Văn Hơn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, giảm cho Hơn từ 9 xuống còn 6 tháng tù về tội “kinh doanh trái phép”.

Theo bản án sơ thẩm, tối 2.8.2011, Công an Q.Tân Bình kiểm tra phát hiện tại phòng số 11 (nhà hàng 204, Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) do Trần Văn Hơn làm chủ có bốn khách nam và bốn phục vụ nữ đang uống bia, hát karaoke, múa thoát y nên tiến hành lập biên bản vụ việc.

Quá trình điều tra, Hơn khai thuê căn nhà trên để làm trụ sở công ty, kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống… theo giấy phép do Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Hơn mở thêm dịch vụ karaoke, không trình báo cơ quan chức năng và cho các nhân viên múa thoát y phục vụ khách khi có yêu cầu.

Hơn khai nhận, trung bình bị cáo thu lợi khoảng 400.000 đồng/ngày. Hơn đã từng bị UBND phường lập biên bản xử phạt hành chính hai lần.

Tính đến khi bị bắt, Hơn đã thu lợi tổng cộng 54 triệu đồng vì án sơ thẩm tính số tiền thu lợi bất chính, hành vi phạm tội bao gồm cả những lần đã bị xử phạt hành chính. Như vậy, cùng một hành vi bị cáo vừa bị xử phạt hành chính lại vừa bị xử lý hình sự.

Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận trừ cho bị cáo phần đã bị xử phạt hành chính. Từ đó, số tiền thu lợi bất chính chỉ còn 12,8 triệu đồng nên giảm nhẹ một phần hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên.

Lê Quang

>> Rút giấy phép quán karaoke múa thoát y
>> Bắt quả tang quán karaoke múa thoát y
>> Múa thoát y tại vũ trường
>> Bỏ con đi xem… múa thoát y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.