Trẻ sinh mổ nhiều nguy cơ béo phì

24/05/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy, những trẻ sinh mổ có nguy cơ béo phì gấp hai lần những trẻ sinh thường bởi sự khác biệt ở vi khuẩn đường ruột.

Theo Telegraph dẫn kết quả nghiên cứu, phụ nữ sinh mổ được cung cấp thuốc kháng sinh, điều này có thể ảnh hưởng vi khuẩn trong ruột của bé khiến bé béo phì.

Nghiên cứu tiến hành trên 1.255 trẻ với 284 trẻ sinh mổ. Theo đó, khi trẻ được ba tuổi, cứ sáu trẻ thì có một trẻ béo phì so với tỷ lệ 1/13 ở trẻ sinh tự nhiên.

Nghiên cứu cũng theo dõi cả yếu tố bú sữa mẹ, thời gian bú, xem tivi cũng như các yếu tố tiềm ẩn khác ảnh hưởng đến chứng béo phì của bé.

Trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Susanna Huh thuộc Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ) viết trong cuốn Những tài liệu về bệnh thời niên thiếu rằng: “Người mẹ chọn phương pháp sinh mổ nên nhận thức rõ rủi ro sức khỏe cho chính mẹ và con, gồm béo phì thời niên thiếu và nguy cơ lâu dài trong tương lai”.

Nguyễn Đan

>> Trẻ ít béo phì khi ngủ chung với cha mẹ
>> 5 dấu hiệu béo phì ở trẻ
>> Trẻ béo phì dễ bị dị ứng
>> 1/5 trẻ 4 tuổi ở Mỹ béo phì
>> Chứng “đen da nếp gấp” ở trẻ béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.