Tắm hồ, 2 học sinh chết đuối

15/04/2012 16:16 GMT+7

(TNO) Ngày 15.4, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã tìm được thi thể của hai học sinh chết đuối trước đó một ngày và bàn giao cho gia đình.

(TNO) Ngày 15.4, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã tìm được thi thể của hai học sinh chết đuối trước đó một ngày và bàn giao cho gia đình.

Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 14.4, năm học sinh đã rủ nhau đến một hồ nước rộng khoảng 500 m2 tại ấp Tập Phước, xã Long Phước, H.Long Thành để tắm.

Do nước sâu, nên hai em Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Hòa Hiệp (cùng 17 tuổi), là học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Lilama 2 (H.Long Thành) đã bị trượt chân, dẫn đến chết đuối.

Được biết, hồ nước này là công trình khai thác đất có độ sâu gần 20 m nhưng đơn vị thi công sau khi khai thác xong đã bỏ hoang, nên rất nguy hiểm.

Kim Cương

>> Cứu bạn, một sinh viên chết đuối
>> Chìm đò, 4 người chết
>> 2 trẻ chết đuối
>> Chìm đò, 3 người chết và mất tích
>> Một người chết đuối, một mất tích
>> Xác người dưới hồ
>> Bơi xuồng tắm mưa, 1 người chết
>> Chìm xuồng trên sông, 4 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.