Phá 2 vụ trộm cướp trong một ngày

12/05/2012 08:42 GMT+7

(TNO) Chỉ trong một ngày, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã phá 2 vụ trộm cướp nguy hiểm.

(TNO) Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết công an vẫn đang tiếp tục truy bắt Trương Văn Hai (20 tuổi, thường trú P.4, Q.8) - nghi can của vụ cướp trên đường Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình, vào tối 10.5 vừa qua.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 ngày 10.5, Nguyễn Thái Tài (23 tuổi, thường trú P.12, Q.Tân Bình) cùng Trương Văn Hai (20 tuổi, thường trú P.4, Q.8) đi xe gắn máy tìm "con mồi".

Phát hiện chị T.V (25 tuổi, ngụ trên đường Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình), vừa dựng chiếc xe máy hiệu Vespa LX biển số 59P1-29495 trước cửa nhà nên chúng ra tay cướp.

Tài dùng dao bấm không chế chị V. rồi cướp chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Công an Q.Tân Bình đến hiện trường và truy xét các đối tượng.

Ra quân trấn áp tội phạm: phá 2 vụ trộm cướp nguy hiểm 2
Chiếc xe Vespa LX bị Tài cướp rạng sáng 10.5 - Ảnh: Giang Phương

Ra quân trấn áp tội phạm: phá 2 vụ trộm cướp nguy hiểm 3
Tang vật của vụ án - Ảnh: Giang Phương

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Tài ngay trong đêm, riêng Hai đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe Vespa LX, 1 dao bấm, 1.100 Ringgit (tiền Malaysia), hơn 780.000 đồng, nhiều điện thoại di động và giấy tờ xe. 

Tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

* Sáng 10.5, Công an Q.Tân Bình đã bắt quả tang Phan Thịnh (27 tuổi, ngụ P.10, Q.Tân Bình) và Trần Thái Ngọc Vũ (28 tuổi, ngụ P.10, Q.Tân Bình) trộm 20 chiếc quần jean tại chợ Tân Bình (TP.HCM).

Giang Phương

>> Phá băng cướp chuyên gây án bằng roi điện và tuýp sắt
>> Hiệp sĩ" bắt gọn hai kẻ gian nhờ chat
>> Hai hung thủ cướp của, giết bạn tình sa lưới
>> Dàn cảnh để cướp, cả bọn đi tù
>> Tài xế taxi bị khách Trung Quốc đạp văng khỏi xe
>> Khởi tố vụ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.