Vụ phá rừng Khe Diên, tỉnh Quảng Nam: Bắt trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện Quế Sơn

13/12/2007 10:08 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam đã đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Vui (sinh năm 1964, trú thôn Lãnh Phượng 2, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam - trưởng phòng Tài chính - kế hoạch huyện Quế Sơn) vì hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ phá rừng Khe Diên - vụ phá rừng lớn nhất của tỉnh Quảng Nam.

Được biết, ngoài việc cố ý làm trái trong xây dựng giá thành để Lê Văn Ngọc (tức Sáu Ngọc) - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Sơn mở đường vào khai thác gỗ tại Khe Diên làm thất thu ngân sách nhà nước 800 triệu đồng, Vui đã cùng đối tượng khác là Nguyễn Thanh Vân (SN 1957 - kế toán trưởng Phòng Tài chính - kế hoạch huyện, cũng đã bị tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú) hợp thức hóa giấy tờ cho Sáu Ngọc xin giấy phép bổ sung số 953 để vào khai thác trái phép 596 mét khối gỗ.

Như vậy đến thời điểm này, trong vụ phá rừng Khe Diên, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng. Trong các đối tượng đã bị bắt có Chi cục phó Chi cục lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam Trần Hải Hà.

          Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.