Bắt quả tang đôi vợ chồng chuyên hành nghề 'hai ngón' trên xe buýt

04/04/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Công an TP.Huế đã mật phục và bắt quả tang đôi vợ chồng chuyên hành nghề 'hai ngón' trên các chuyến xe buýt.

(TNO) Thời gian gần đây, Công an TP.Huế liên tục nhận được tin báo hành khách bị móc túi trên các chuyến xe buýt, xe khách qua địa bàn TP.Huế. Công an TP.Huế đã tổ chức lực lượng trinh sát phối hợp với công an các phường tổ chức mật phục và đã bắt quả tang đôi vợ chồng chuyên hành nghề “hai ngón” trên các chuyến xe.

 
Đôi vợ chồng chuyên hành nghề “hai ngón” trên các chuyến xe tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt quả tang - Ảnh: Trần Hồng

Ngày 4.4, Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt hai vợ chồng Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng 43 tuổi, trú tại tổ 21, khu vực 4, phường An Cựu, TP.Huế) vì hành vi "trộm cắp tài sản".

Vào lúc 10 giờ ngày 3.4, Công an phường An Hòa (TP.Huế) phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Minh đang móc túi của một hành khách người Quảng Bình trên chuyến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận, hàng ngày cùng với vợ là Nguyễn Thị Ngọc Lan trà trộn lên các chuyến xe buýt, xe khách, lợi dụng tình trạng đông người, chen lấn để móc túi.

Đây là đôi vợ chồng “móc túi chuyên nghiệp” trên các chuyến xe với chiêu thức hết sức tinh vi. Người bị hại đa phần phụ nữ, ở các tỉnh khác vào Huế để chữa bệnh, thăm người nhà…

Đáng nói, Minh từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù đầu tháng 3.2014 nhưng vẫn không chịu hoàn lương và tiếp tục phạm tội

Bùi Ngọc Long

>> Bắt nhóm móc túi trên xe buýt
>> Triệt phá nhóm dàn cảnh móc túi người nước ngoài
>> Bắt nhiều băng móc túi dịp Noel
>> Độ" cân móc túi người mua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.