Cận cảnh tàu tác chiến cận bờ tối tân USS Coronado của Mỹ

07/04/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Hãng tin Reuters ngày 7.4 đã đăng tải loạt ảnh về tàu tác chiến cận bờ hiện đại USS Coronado nhân buổi lễ công bố bàn giao con tàu cho Hải quân Mỹ vào cuối tuần trước.


USS Coronado là loại tàu tấn công cận bờ (LCS) thuộc lớp Independence do Tập đoàn quốc phòng General Dynamics (Mỹ) chế tạo


Buồng chỉ huy trên tàu USS Coronado. Chiến hạm này bắt đầu được Hải quân Mỹ sử dụng vào hôm 5.4


USS Coronado có tốc độ lên đến 80 km/giờ và tầm hoạt động trên 6.400 km


Dãy ghế dành cho quan khách tham dự lễ công bố USS Coronado được bàn giao cho Hải quân Mỹ


Bảng điều khiển cấp quyền khai hỏa trong buồng chỉ huy của tàu USS Coronado. Tàu chiến mới của Hải quân Mỹ được trang bị pháo 57 mm, tên lửa đối không và có khả năng chở theo trực thăng


Cờ hiệu được xếp ngăn nắp trong từng ngăn trên tàu USS Coronado. Con tàu được đặt theo tên một thành phố nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Hải quân Mỹ. Là một hòn đảo thuộc California, Coronado được xem là cái nôi của lực lượng Hải quân Mỹ


USS Coronado được trang bị hệ thống điện tử hàng hải kỹ thuật số cực kỳ hiện đại và dù có kích cỡ lớn nhưng tàu chỉ cần hơn 40 thủy thủ vận hành


Một lối đi bên trong tàu tác chiến cận bờ USS Coronado


Khu nghỉ ngơi của thủy thủ đoàn tàu USS Coronado


USS Coronado là chiếc tàu hải quân thứ 3 được đặt theo tên hòn đảo nhỏ Coronado. Lễ bàn giao tàu được tổ chức tại căn cứ quân sự North Island Naval Air Station ở Coronado, California

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Tàu chiến Mỹ bảo vệ Olympic Sochi 2014 bị mắc cạn
>> Hải quân Mỹ phát triển tên lửa hành trình nhỏ nhất thế giới
>> Hải quân Mỹ 'khoe' máy bay do thám tối tân tại Nhật
>> Hải quân Mỹ rút bớt tàu chiến khỏi Địa Trung Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.