Ngồi tù mà vẫn lừa đảo

07/04/2012 08:18 GMT+7

(TNO) Đại tá Đặng Quang Minh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang - ngày 6.4 cho biết cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Cao Giang (35 tuổi, ngụ 2J, Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Đại tá Đặng Quang Minh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang - ngày 6.4 cho biết cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Cao Giang (35 tuổi, ngụ 2J, Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, mặc dù là phạm nhân đang chấp hành bản án 14 năm tù ở trại Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Giang đã sử dụng điện thoại di động để lừa đảo hàng loạt vụ bằng cách nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thắm (ngụ P.Bình Hòa, TX.Dĩ An, Bình Dương) mua báo và đọc cho y nghe thông tin về các vụ án hình sự vừa xảy ra.

Biết được Công ty CP rau quả Tiền Giang bị mất trộm 400 triệu đồng, 2.502 USD, một máy tính xách tay và một máy ảnh, Giang đã điện thoại đến tổng đài 1080 hỏi xin số điện thoại Công an xã Long Định (địa phương nơi Công ty CP rau quả Tiền Giang có trụ sở).

Sau đó, Giang gọi tới Công an xã Long Định tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Phước, đang tạm giữ 4 người cùng tang vật vụ trộm tại Công ty CP rau quả Tiền Giang, yêu cầu công ty này gọi lại cho y để biết thêm chi tiết.

Khi đại diện công ty này gọi lại thì Giang đặt vấn đề “bồi dưỡng cho anh em làm nhiệm vụ” số tiền 7 triệu đồng, bằng cách mua thẻ cào điện thoại di động rồi nhắn mã số vào điện thoại của Giang.

Sau khi nhận được tài khoản thẻ cào, Giang tắt điện thoại và đem bán lại cho các phạm nhân khác.

Bằng thủ đoạn trên, Giang khai nhận đã lừa đảo trót lọt sáu vụ khác tại TX.Đồng Xoài (Bình Phước), huyện Phú Giáo (Bình Dương) và huyện Cái Bè, TX.Gò Công, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).

Trước đó, Giang có 4 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Phương 

>> Bắt 43 người nước ngoài sử dụng công nghệ thông tin để lừa đảo
>> Tạm giữ 43 người nước ngoài dùng công nghệ cao lừa đảo
>> Bắt cựu "hiệp sĩ" theo lệnh truy nã
>> Bắt cặp vợ chồng thuê ô tô mang đi cầm
>> “Nữ đại gia hột xoàn” lãnh án tù chung thân
>> Giả danh bộ đội để lừa đảo
>> Công an tỉnh thụ lý vụ “kinh doanh… bụng bầu”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.