Xe hơi đâm sập tường nhà dân

05/03/2012 17:33 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 5.3, chiếc Kia Morning BKS 15A - 02527 do Đào Văn Thi (28 tuổi, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển đã đâm sập tường nhà anh Nguyễn Văn Út.

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 5.3, chiếc Kia Morning BKS 15A - 02527 do Đào Văn Thi (28 tuổi, trú tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) điều khiển đã đâm sập tường nhà anh Nguyễn Văn Út.

Vào giờ trên, anh Út (24 tuổi) và cháu Lương Thị Thùy Linh (4 tuổi), trú tại khu vực tổ 4, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đang ngủ trưa bỗng nghe thấy tiếng phanh ô tô nghiến ken két trên mặt đường, rồi chiếc ô tô lao thẳng vào nhà anh.

Cú đâm làm hai bức tường bị sập, cửa gỗ và một số đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Chiếc xe cũng bị biến dạng phần đầu.

Khi đó, tài xế Đào Văn Thi đang chở anh trai từ cầu Rào về huyện Kiến Thụy. Đến gần nhà anh Út, anh Thi bất ngờ phát hiện một nắp hố ga đã bị nứt gãy, anh Thi đành đánh lái tránh hố ga.

Do mới có bằng lái được 3 tháng, không làm chủ được tay lái, xe của anh Thi đã lao vào nhà dân bên đường.


 Hiện trường vụ tai nạn

Thiên Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.