Nông dân trúng mùa bí rợ

26/03/2014 09:14 GMT+7

Năm nay do thời tiết thuận lợi nên nhiều nông dân ở An Giang và TP.Cần Thơ đã trúng mùa bí rợ. Anh Tạ Phước Điền, ở xã Trung An (H.Thới Lai, TP.Cần Thơ), cho biết bí rợ dễ trồng, ít vốn, nhẹ công chăm sóc, trồng 2,5 tháng là thu hoạch trái.

 Bí rợ
Thu hoạch bí rợ ở H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ

Ruộng bí 3 công của anh năm nay đạt năng suất 8,5 tấn/công, với giá bán khoảng 5.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí còn lời gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, trong lúc chờ thu hoạch trái, gia đình anh còn hái bông bán thu được gần 15 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đặng Ngọc

 >> Mắm chưng, bí rợ
>> Ăn bí rợ - trợ sức khỏe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.