Thị trường xe sang vẫn tăng trưởng tốt

21/04/2012 03:25 GMT+7

Ngày 20.4, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng xe bán ra trong tháng 3 là 7.732 chiếc, tăng hơn 1.500 chiếc so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm 2011 lại giảm đến 19%; trong đó xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 35%, 27%, và 12%.

Ngày 20.4, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng lượng xe bán ra trong tháng 3 là 7.732 chiếc, tăng hơn 1.500 chiếc so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ năm 2011 lại giảm đến 19%; trong đó xe đa dụng, xe con và xe thương mại giảm lần lượt là 35%, 27%, và 12%.

Cho dù thị trường ô tô không mấy khởi sắc, nhưng các nhà nhập khẩu xe sang vẫn đang rất lạc quan. Ông Trần Tấn Trung, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Liên Á Quốc tế, nhà phân phối chính hãng của Audi tại Việt Nam cho biết, lượng xe Audi bán ra vẫn tăng trưởng khá, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Nhà phân phối thương hiệu xe này dự báo mức tăng trưởng trong năm nay ở mức 2 con số so với năm 2011. Một số nhà kinh doanh xe ô tô cao cấp khác cũng cho biết, thị trường ô tô hạng sang vẫn đang phát triển tốt.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.