Án chung thân cho người cha đồi bại

26/05/2014 14:33 GMT+7

(TNO) Ngày 26.5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Đặng Văn Em (42 tuổi), ngụ Bình Dương về tội 'hiếp dâm trẻ em'.

(TNO) Ngày 26.5, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, y án tù chung thân đối với bị cáo  Đặng Văn Em (42 tuổi), ngụ Bình Dương về tội “hiếp dâm trẻ em”.


Bị cáo Em ở tòa  

Hội đồng xét xử nhận định mức án sơ thẩm đã tuyên là đã có phần nhẹ nên không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 8.2013, khi ngủ chung với con gái là cháu T. (lúc đó mới 15 tuổi) tại nhà, Em nảy sinh ý định giao cấu với T. nên kéo T. lại sờ soạng.

Cháu T. chống cự, đẩy ra thì bị Em bịt miệng và dọa đánh giết cả hai mẹ con nên T. đành im lặng chịu đựng.

Sau đó, Em nhiều lần buộc con gái phải cho giao cấu tại đồng ruộng và tại nhà.

Đến ngày 8.9.2013, hoảng quá, T. kể lại việc bị xâm hại cho mẹ nghe. Sau đó, vợ Em đã làm đơn tố cáo người chồng đồi bại đến công an.

Tại phiên xử, Em thừa nhận hành vi đồi bại nhưng cho là chỉ thực hiện một lần. Trong khi đó, bản án sơ thẩm quy kết Em thực hiện 8 lần và lần nào cũng hăm dọa đánh, giết cả hai mẹ con khi thực hiện hành vi đồi bại.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Kẻ giết người, hiếp dâm và cướp tài sản lãnh án tử
>> Bắt 'yêu râu xanh' 82 tuổi hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trong quán karaoke
>> Hiếp dâm con riêng của vợ, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.