Bị cha đẻ bóp cổ chết vì khóc

14/04/2012 12:30 GMT+7

(TNO) Nghe tiếng con khóc, Nguyễn Văn Hưởng là chồng chị Hương, bất ngờ đi từ phòng ngoài vào buồng rồi dùng tay bóp cổ con gái.

(TNO) Sáng 14.4, Công an H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội cho biết công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Hưởng (SN 1970, ở thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi giết người.

Theo điều tra, rạng sáng 14.4, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1980, ở thôn Hoàng Dương, xã Mai Đình, H.Sóc Sơn  Hương) cùng con gái mới sinh 12 ngày tuổi và mẹ chồng ngủ trong buồng, con gái chị Hương khóc.

Nghe tiếng con khóc, Nguyễn Văn Hưởng là chồng chị Hương, bất ngờ đi từ phòng ngoài vào buồng rồi dùng tay bóp cổ con gái. Thấy vậy, chị Hương cùng mẹ của Hưởng liền giằng lấy cháu và khẩn trương đưa tới Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. Nhưng tới 3 giờ 30 phút cùng ngày cháu bé đã qua đời.

Được biết, Hưởng có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 1997 Hưởng đã đi điều trị ở Bệnh viện Trâu Quỳ tới 9 tháng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.