Bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP.Vũng Tàu

21/02/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP.Vũng Tàu Vũ Quốc Tuấn.

(TNO) Ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố, bắt giam Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP.Vũng Tàu Vũ Quốc Tuấn để điều tra làm rõ về hành vi "cố ý làm trái".

Ông Tuấn được dẫn giải

Ông Tuấn được dẫn giải 2
Ông Tuấn được lực lượng chức năng dẫn giải đi

Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng Bộ Công An (C48) cũng tạm giam bà Ngô Thị Minh Phượng (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc An Khang, TP.Vũng Tàu), chủ đầu tư dự án Metropolitan, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam và khởi tố cho tại ngoại một số nghi can khác, trong đó có ông Nguyễn Trung Quốc, đang là quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Vũng Tàu, về hành vi cố ý làm trái.

Ông Tuấn và Quốc bị khởi tố do có liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP.Vũng Tàu, trong đó có dự án Metropolitan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Ngô Thị Minh Phượng đã chỉ đạo nhân viên, cấp dưới huy động và sử dụng vốn trái phép, có dấu hiệu lừa đảo khách hàng mua đất.

Số tiền vốn Công ty An Khang huy động lên đến 390 tỉ đồng.

Còn ông Vũ Quốc Tuấn đã có hành vi sai trái khi xác định vị trí đất của dự án để tính thuế cho Công ty An Khang, số tiền thuế nhà nước thất thoát lên tới hàng chục tỉ đồng.

Tin, ảnh: Minh Anh

>> Bắt giam cán bộ quản lý dự án cố ý làm trái
>> Nguyên phó giám đốc Sở Tài chính bị truy tố vì cố ý làm trái
>> Truy tố cán bộ địa chính cố ý làm trái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.