Khánh thành đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng

19/05/2014 09:56 GMT+7

(TNO) Sáng 19.5, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức khánh thành đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng.

(TNO) Sáng 19.5, nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2014), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức khánh thành đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng.


Cắt băng khánh thành đường vành đai phía nam Đà Nẵng - Ảnh: Hữu Trà

 

Đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng khởi công vào tháng 6.2013 thuộc Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, do Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Tư vấn quốc tế CDM Intenational Inc. (Mỹ) thiết kế, và đơn vị The Louis Berger Group Inc. (Mỹ) giám sát thi công.

Điểm đầu của công trình giao với quốc lộ 1 (thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), điểm cuối tiếp giáp đường An Nông nối thông đường ven biển Trường Sa (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), dài hơn 7,2 km, rộng 34 m, có hai cầu gồm cầu Hòa Phước dài 443 m và cầu Cổ Cò dài 90 m.

Tổng vốn đầu tư xây dựng là 1.004 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của WB và vốn đối ứng của UBND thành phố Đà Nẵng.


Thông xe tại cầu Cổ Cò - Ảnh: Hữu Trà

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT, cho biết công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng tại thành phố Đà Nẵng.

“Sắp tới, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Đà Nẵng để triển khai các dự án đầu tư của bộ trên địa bàn thành phố, nhất là trong lĩnh vực đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư”, ông Đinh La Thăng nói.

Đường vành đai phía nam thành phố Đà Nẵng được đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía nam vốn còn khó khăn của thành phố; đồng thời sẽ tạo trục giao thông kết nối giữa khu đô thị, biệt thự ven biển Đông với quốc lộ 1, quốc lộ 14 và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi...

Hữu Trà

>> Đã bàn giao mặt bằng đường vành đai phía nam Đà Nẵng
>> Quy hoạch 11 khu đất xây dựng đường Vành đai 2
>> Hà Nội sắp xây dựng đường Vành đai 2 trên cao
>> 4.700 tỉ đồng xây đường vành đai 2 trên cao
>> Không thể hoàn thành đường Vành đai 2 trong năm nay
>> TP.HCM cần 14.000 tỉ đồng hoàn thiện đường Vành đai 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.