‘Ôm’ hàng tỉ đồng bỏ trốn, cựu nhân viên ngân hàng lãnh 16 năm tù

03/04/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Dưới vỏ bọc là nhân viên thuộc Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, chi nhánh Sài Gòn (TP.HCM), Đào Quang Long vay mượn rất nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn.

Ngày 3.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Quang Long (29 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) 16 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Long làm nhân viên của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, chi nhánh Sài Gòn (TP.HCM) đến 10.2006 thì bị cho thôi việc.

Từ 3.2006 đến 10.2006, dưới “mác” nhân viên ngân hàng, Long vay tiền, vàng của nhiều người nói làm giải chấp hoặc nhận giấy tờ nhà, đất của nhiều người hứa hẹn làm thủ tục vay ngân hàng.

Sau khi nhận giấy tờ chủ quyền nhà đất, Long không làm các thủ tục như đã hứa mà đem giấy tờ nhà, đất này đi thế chấp cho người khác vay tiền.

Bên cạnh đó, Long có một căn nhà 277/6/9C Tôn Thất Thuyết (P.3,Q.4) đã thế chấp cho Ngân hàng Arigbank, chi nhánh Phú Nhuận vay 400 triệu đồng nhưng Long vẫn mang căn nhà này ra bán cho 3 người khác.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Long bỏ trốn khỏi địa phương sống ở nhiều nơi. Ngày 7.4.2013, Long bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở tỉnh Phú Thọ.

Tổng cộng, Long đã chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng và 85 lượng vàng của 16 người.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Vụ vợ nguyên viện trưởng Viện KSND huyện hầu tòa: Vay mượn dân sự hay cố ý lừa đảo?
>> Bắt thêm 7 nghi phạm trong đường dây lừa đảo qua điện thoại
>> Giả danh cán bộ môi trường đi lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.