Nguy cơ cháy nổ từ bãi xe!

20/04/2012 03:38 GMT+7

Bãi giữ xe ở nhiều chung cư (CC) đang quá tải, đa số đều được cơi nới để có thể chứa được nhiều xe nhất, đe dọa an toàn phòng chống cháy nổ…

Bãi giữ xe ở nhiều chung cư (CC) đang quá tải, đa số đều được cơi nới để có thể chứa được nhiều xe nhất, đe dọa an toàn phòng chống cháy nổ…


Lối ra của bãi ô tô chung cư Nguyễn Ngọc Phương bị bịt kín, cho xe đậu tràn lên đó - Ảnh: Thanh Đông 

Những vụ xe gắn máy, ô tô tự bốc cháy thời gian qua đã gây nhiều lo lắng, hoang mang cho không ít người dân đang sống tại các CC. Về đêm, bãi giữ xe ở tầng hầm CC Nguyễn Ngọc Phương không còn chỗ trống, xe để tràn ra cả lối đi, lối lên xuống. Ông Nguyễn Văn Khương, một hộ dân ở CC Nguyễn Ngọc Phương, cho biết: “Chúng tôi thật sự lo lắng khi phải sống trên bãi giữ xe chật chội, nguy hiểm như vậy. Dạo gần đây, tình trạng xe tự nhiên bốc cháy diễn ra phổ biến, chỉ cần một xe tự cháy trong hầm giữ xe thì toàn bộ tầng hầm biến thành chảo lửa, lúc đó chúng tôi chẳng biết chạy đường nào”. Bãi xe có 1 lối vào, 1 lối ra, nhưng tầm 17 - 18 giờ mỗi ngày, cửa lối ra bị chặn lại, cho ô tô đậu bịt kín, 7 - 8 giờ sáng hôm sau mới mở cửa lối ra khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn…

Tại CC số 14 Nguyễn Thị Nghĩa (P.Bến Thành, Q.1), ngày cũng như đêm có hàng trăm xe máy xếp ở tầng trệt, muốn dẫn xe ra phải luồn lách vã mồ hôi vì lối đi rất chật. Đây cũng chính là nơi gửi xe của hàng chục hộ mua bán trên vỉa hè xung quanh, khiến người dân bức xúc.

Tại các CC ở khu vực Miếu Nổi (Q.Bình Thạnh), buổi tối xe gắn máy được xếp chật, bịt kín cả lối ra vào của bãi. Nếu muốn lấy một xe ở phía trong ra thì phải dồn, dịch chuyển hàng chục chiếc khác. Giả sử xảy ra sự cố cháy, nổ thì việc cách ly chiếc xe bị cháy với những chiếc khác là vô cùng khó khăn, thậm chí bất khả thi. Còn quanh CC Rạch Miễu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, xe máy đậu dày đặc, thậm chí còn chiếm cả công viên nhỏ trước bãi giữ xe CC. Chị Ngọc Thanh - cư dân CC Rạch Miễu cho biết: “Xe của bà con sống trong CC đều đậu trong bãi giữ xe CC, an toàn và trật tự. Còn xe máy đậu tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, công viên là xe của khách uống cà phê ở các quán quanh CC. Điều đáng nói là xe của khách uống cà phê để rất gần bãi giữ xe của CC. Các xe này không được che chắn, cứ để “trần” dưới cái nóng gay gắt quả thật rất đáng lo ngại. Lỡ một xe bốc cháy, sẽ kéo theo hàng loạt xe khác, thậm chí lây sang cả bãi giữ xe của CC. Lúc đó, tính mạng của người dân trong CC cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Ở CC 77A Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q,5, TP.HCM, người ta tận dụng các gầm cầu thang bộ để làm bãi giữ xe máy. Ai cũng ái ngại về tình trạng mất an toàn khi để xe như thế nhưng đều phải chấp nhận vì “không để thì không biết để đâu”.

Thiên Long - Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.