Top 10 các "lò" phát tán thư rác trên thế giới

24/04/2012 19:35 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã vượt qua Mỹ để trở thành "lò" phát tán thư rác (spam) lớn nhất thế giới trong ba tháng đầu năm 2012, theo báo cáo mới nhất của Công ty bảo mật Sophos.

(TNO) Ấn Độ đã vượt qua Mỹ để trở thành "lò" phát tán thư rác (spam) lớn nhất thế giới trong ba tháng đầu năm 2012, theo báo cáo mới nhất của Công ty bảo mật Sophos.

Cụ thể, khoảng 10% trong tổng số thư rác lưu hành trên mạng internet được cho là xuất phát từ các máy tính tại Ấn Độ.

Báo cáo của Sophos cũng cho thấy, trong danh sách 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng thư rác được phát tán nhiều nhất (Top 10), xếp sau Mỹ ở vị trí thứ hai là Hàn Quốc. Trong khi đó, Indonesia và Nga cùng giữ vị trị thứ tư.

Việt Nam cũng có tên trong danh sách Top 10 được Sophos công bố và xếp ở vị trí thứ 10.

Ông Graham Cluley, chuyên gia kỹ thuật tại Sophos, nhận định sự phát triển mạnh của mạng internet là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng thư rác tại Ấn Độ.


Tin tặc đang lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội như Facebook, Twitter và Pinterest để phát tán thư rác - Ảnh: Reuters

Chuyên gia Sophos cho rằng, do còn bỡ ngỡ với việc sử dụng internet nên nhiều người dân tại quốc gia Nam Á này dễ dàng rơi vào bẫy của bọn tội phạm công nghệ cao và vô tình giúp phát tán thư rác.

Cũng theo hãng Sophos, ngày càng có nhiều tin tặc sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter và Pinterest làm bệ phóng để phát tán thư rác.

10 "lò" phát tán thư rác nhiều nhất thế giới

1. Ấn Độ (9,3% trong tổng số thư rác lưu hành trên mạng internet được cho là xuất phát từ các máy tính tại Ấn Độ)
2. Mỹ (8,3%)
3. Hàn Quốc (5,7%)
4. Indonesia và Nga đồng hạng (5%)
6. Ý (4,9%)
7. Brazil (4,3%)
8. Ba Lan (3,9%)
9. Pakistan (3,3%)
10. Việt Nam (3,2%)

Hoàng Uy

>> 20.000 trang web đang bị nhiễm mã độc
>> Phần mềm giả mạo tin nhắn tái xuất
>> Thư rác phát tán mạnh đầu năm 2012
>> Mã độc tiếp tục "tấn công" người dùng
>> Cảnh báo "bẫy" trên mạng dịp Lễ tình nhân
>> Lợi dụng thông tin về iPad 3 để lừa đảo
>> Xu hướng mới của tội phạm internet
>> Bùng phát tin nhắn lừa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.