Bắt giữ kẻ môi giới, buôn bán trẻ sơ sinh

16/04/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Chiều 16.4, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết công an đã bắt giữ Trần Thị Tám (SN 1968, trú tại tổ 1, P.Thạch Cầu, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

(TNO) Chiều 16.4, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết công an đã bắt giữ Trần Thị Tám (SN 1968, trú tại tổ 1, P.Thạch Cầu, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Tại trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm, Tám khai nhận, trước đó Tám có quen biết Nguyễn Thị Huyền (SN 1986, ở xã Đông Tảo, H.Khoái Châu, Hưng Yên). Khi sắp sinh nở, Huyền nói với Tám là không có khả năng nuôi con, nên đã nhờ Tám tìm người nhận nuôi con nuôi. Sau khi sinh con trai tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Huyền đã trao đứa trẻ cho Tám.

Tới ngày 18.2, qua một đối tượng hành nghề xe ôm tên Huy (đang xác định thân nhân), Tám đã làm quen được với Phạm Thị Huệ (SN 1975, ở phố Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), là người có nhu cầu muốn nhận con nuôi. Tám đã nói với chị Huệ phải bỏ ra số tiền 50 triệu đồng gọi là tiền chi phí cho việc sinh nở, chăm sóc mẹ và em bé sơ sinh… thì mới được nhận nuôi bé trai này.

Ngày 20.2, sau khi nhận được 45 triệu đồng, Tám đã trao đứa bé trai này cho chị Huệ và một giấy viết tay cho con nuôi. Ngày 12.4, chị Huệ đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư xin cấp lại giấy chứng sinh cho đứa trẻ và đồng thời tự nhận đứa trẻ này là con ngoài giá thú của mình. Do nghi ngờ, nhân viên bệnh viện đã báo lên Công an P.Hàng Bông, Công an Q.Hoàn Kiếm để điều tra.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.