Đánh bạt thiên thạch bằng "hòn sỏi không gian"

08/05/2012 10:00 GMT+7

(TNO) Một “bầy” phi thuyền nhỏ nếu được phóng lên đủ sớm có thể làm chệch hướng một thiên thạch đang trên đường va chạm với Trái đất.

(TNO) Một "bầy" phi thuyền cỡ "hòn sỏi không gian" nếu được phóng lên đủ sớm có thể làm chệch hướng một thiên thạch đang trên đường va chạm với Trái đất.

Theo hãng tin UPI, các kỹ sư không gian Alison Gibbings và Massimiliano Vasile thuộc Đại học Strathclyde (Scotland) cho hay, họ đã tính toán rằng một nhóm phi thuyền cỡ "hòn sỏi không gian" với trọng lượng 500 kg có thể làm chệch hướng một thiên thạch có đường kính 200 mét đang lao tới Trái đất ở khoảng cách 35.000 km.

Tuy nhiên, nhóm phi thuyền sẽ phải được phóng lên đúng lúc để đánh bạt thiên thạch trước khi nó có thể chạm vào Trái đất, các nhà nghiên cứu nói.

Một nhóm phi thuyền như thế có thể được phóng từ Trái đất bằng một tên lửa đẩy.

Hai chuyên gia Gibbings và Vasile đã trình bày đề xuất của mình tại Hội nghị Khoa học Sinh vật học Vũ trụ ở Atlanta (Mỹ) cuối tháng trước.

Khang Huy

>> Khí quyển sao Hỏa cổ đại tương đồng với Trái đất
>> Tìm thấy chứng cứ thực vật thời siêu lục địa
>> Dùng khí cầu săn thiên thạch
>> Thấy trước ngày tàn của trái đất
>> Phát hiện nhóm thiên hà cổ nhất
>> Tiểu hành tinh nổ tung trên bầu trời California

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.