Tàu cá gặp nạn trên biển cần cứu hộ gấp

13/12/2007 00:13 GMT+7

Hôm qua 12.12, thông tin từ Phòng Cứu hộ cứu nạn Bộ tư lệnh Biên phòng Việt Nam cho biết: Hiện nay có một tàu cá của Cà Mau mang số hiệu CM: 99518 TS bị hỏng máy đang trôi giạt ở 06 độ 23 vĩ bắc - 103 độ kinh đông, cách bờ biển Malaysia khoảng 30 hải lý về hướng đông bắc, đi trên tàu có 10 người.

Qua xác minh của Bộ đội biên phòng Cà Mau được biết: Tàu CM 99518 của bà Huỳnh Thị Nhanh (trú khóm 6 TT Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), giao cho Nguyễn Hải Sơn làm thuyền trưởng, hoạt động nghề câu mực, tàu có tần số liên lạc: 6705 USB. Hiện nay, tàu CM: 99209 TS của ông Lê Tạ cùng trú Sông Đốc đang hoạt động cách điểm tàu CM 99518 hỏng máy khoảng 80 hải lý, nhưng vì tàu CM 99518 đã trôi sâu vào vùng biển Malaysia nên tàu CM: 99209 chưa dám đến cứu hộ vì sợ vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau đã báo cáo vụ việc xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Cà Mau và Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Trước đó, một tàu cá khác của ông Trần Quang Đáng (ngụ Sông Đốc, số hiệu: CM 6164 TS) cũng bị hỏng máy và trôi sang vùng biển Thái Lan từ ngày 8.12. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã đề nghị phía Thái Lan giúp đỡ. Đến ngày 10.12 tàu cá CM 6164 TS đã được một tàu cá khác đến cặp kéo về Việt Nam. Được biết cả 11 thuyền viên trên tàu đều khỏe mạnh.

Lê Khoa - Tiến Trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.