Ngoại trưởng Zimbabwe bị khám xét người tại Mỹ

08/10/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Zimbabwe ngày 8.10 cho biết đã triệu hồi đại sứ Mỹ tại thủ đô Harare (Zimbabwe) sau khi ngoại trưởng nước này bị khám xét người tại New York.

Đặc quyền ngoại giao của Ngoại trưởng Zimbabwe Simbarashe Mumbengegwi đã bị chối bỏ sau khi nhân viên tại sân bay JFK ở New York yêu cầu quan chức này phải trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh, AFP đưa tin.

Ông Mumbengegwi đang trên đường về nhà sau khi đồng hành với Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đến Mỹ tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Quan chức Bộ Ngoại giao Zimbabwe vào hôm 7.10 đã triệu hồi Đại sứ Mỹ Bruce Wharton ngay sau khi vụ việc diễn ra.

“Ông ấy đã xin lỗi và cho biết sẽ điều tra vụ việc”, một quan chức Zimbabwe xác nhận với AFP.

Được biết, quan hệ giữa Mỹ và Zimbabwe trở nên căng thẳng sau khi Washington ban hành lệnh cấm vận đối với quốc gia châu Phi này vì cho rằng ông Mugabe đã gian lận trong cuộc bầu cử hồi năm 2002.

Hoàng Uy

>> Cách mạng hiến pháp ở Zimbabwe
>> Ngân khố Zimbabwe chỉ còn... 217 USD
>> Tổng thống Zimbabwe phủ nhận cáo buộc “cướp đoạt kim cương”
>> Tổng thống Zimbabwe "chọc giận" dân Jamaica 
>> Ông Mugabe 'tiếp tục cầm quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.