Xe bê tông đấu đầu tàu lửa

24/03/2012 19:20 GMT+7

(TNO) Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 24.3, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đoạn đường sắt giao với đường bộ (km 1684 + 750, thuộc địa phận ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) làm hư hỏng một xe bồn trộn bê tông và đầu máy xe lửa.

(TNO) Vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 24.3, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đoạn đường sắt giao với đường bộ (km 1684 + 750, thuộc địa phận ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai) làm hư hỏng một xe bồn trộn bê tông và đầu máy xe lửa.

Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE 7 do lái tàu Nguyễn Duy Khánh (công tác tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn), lưu thông hướng Hà Nội - TP.HCM, khi đến đoạn đường trên thì phát hiện chiếc xe trộn bê tông mang biển số 60S-8883 do tài xế Lê Thanh Hiệp điều khiển đang đi vào đường sắt.

Lái tàu đã kéo còi báo hiệu và hãm phanh nhưng đầu xe tải vẫn va chạm vào hông đầu máy của đoàn tàu.

Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích cho tài xế xe bê tông.

Được biết, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn kể trên không có gác chắn, chỉ có hệ thống cảnh báo tự động.

Tin, ảnh Kim Cương

>> Xe hơi đụng xe lửa, 4 người chết
>> Mẹ ôm con tự tử trên đường ray
>> Tai nạn đường sắt, 2 người chết
>> Tàu lửa trật bánh, tuyến đường sắt Bắc-Nam tê liệt
>> Đề xuất giảm tốc độ tàu chạy tại các “điểm đen”
>> Băng qua đường sắt bị tàu đâm chết
>> Sớm xóa bỏ những đường ngang chết người
>> Tàu lửa đứt toa trên cầu Ghềnh
>> Tàu lửa “đứt đuôi”, hàng trăm người hoảng hốt
>> Đùa với tính mạng" trên đường sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.