Mưa lớn làm tốc mái gần cả trăm căn nhà ở Q.2

15/03/2012 20:12 GMT+7

(TNO) Cơn mưa lớn bất ngờ vào chiều 15.3 kèm theo gió mạnh đã làm tốc mái nhiều nhà dân ở khu vực đường Lê Văn Thịnh, Q.2, TP.HCM.

(TNO) Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15.3, một số nhà dân tại khu vực đường Lê Văn Thịnh, P.Bình Trưng Đông, Q.2 bị tốc mái hàng loạt do mưa to và gió lớn.


Tôn bị gió cuốn bay ra đường - Ảnh: Hồng Vân 

Hậu quả là không ít nhà bị cuốn hết phần mái tôn. Và những mảng tôn lớn bị cuốn ra giữa đường, gây tắc nghẽn giao thông. Đó là chưa kể phần tôn vướng vắt vẻo trên dây điện, gây nguy hiểm cho người dân và người đi đường.

Theo thông tin từ UBND Q.2, nặng nhất là P.Bình Trưng Đông với hơn 70 căn nhà bị tốc mái, P.Cát Lái có khoảng 15 căn nhà bị tốc mái, P.An Phú 7 căn, P.Thạnh Mỹ Lợi 5 căn.

Giông gió lớn cũng làm nhiều cây xanh trong khu vực gãy đổ.

Đặc biệt, Trường mầm non Thạnh Mỹ Lợi (P.Thạnh Mỹ Lợi) bị tốc mái 2 lớp học, gió cuốn bay biển hiệu trường và nhiều cây cối gãy đổ. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (P.Bình Trưng Đông) cũng bị mưa, giông giật tốc mái nhiều lớp học.


Tôn bay mắc vào dây điện rất nguy hiểm - Ảnh: Hồng Vân

Bà Trần Thị Hồng Nguyệt, Chánh văn phòng UBND Q.2, cho biết: Nhiều căn nhà bị tốc mái khoảng 10% do tôn, ngói cũ, không chịu được mưa, giông lớn. Rất may là không có thương vong về người. UBND các phường đã điều động công an, lực lượng quân sự phường và điện lực đến dọn dẹp cảnh quang, hiện trường khu vực bị thiệt hại do mưa gió gây ra.

Đồng thời, Công ty Dịch vụ Công ích Q.2 đã điều nhiều xe cẩu và huy động hơn 80 công nhân đi cưa và dọn lại cây gãy đổ.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, không chỉ tại TP.HCM mà nhiều tỉnh tây Nam bộ cũng có mưa lớn trong chiều nay. Cơn mưa trên do rãnh thấp xích đạo hội tụ mây mưa hoạt động trên biển gây ra. Kèm theo mưa lớn chiều nay còn có giông và lốc xoáy.

Do rãnh thấp xích đạo vẫn đang hoạt động tại phía nam (vùng biển nam Hoàng Sa) nên sẽ còn gây mưa tại Nam bộ trong 1-2 ngày tới. Mưa chủ yếu xảy ra vào buổi chiều tối.

Thụy Miên - Nguyên Mi

>> Ứng phó với đợt triều cường đột biến
>> Mưa lớn đầu mùa tại Kon Tum
>> Mưa lớn giữa cao điểm mùa khô
>> Mưa trái mùa, hàng trăm ha muối thành nước
>> Nam bộ mưa lớn trái mùa do áp thấp nhiệt đới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.