Chung thân cho kẻ giết người tàn bạo

05/04/2012 17:36 GMT+7

(TNO) Chiều 5.4, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hoàng Hồ (19 tuổi) là dân quân công tác tại Ban chỉ huy Quân sự phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang mức án tù chung thân về các tội giết người và cướp đoạt tài sản.

(TNO) Chiều 5.4, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Hoàng Hồ (19 tuổi) là dân quân công tác tại Ban chỉ huy Quân sự phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang mức án tù chung thân về các tội giết người và cướp đoạt tài sản.

Tối 31.10.2011, Hồ đi chơi với bạn là Huỳnh Ngọc Vinh (29 tuổi), nhân viên Ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang. Khi tới chỗ vắng người, Hồ dùng dao đâm hàng chục nhát khiến Vinh tử vong tại chỗ.

Sau đó, Hồ cướp đi tài sản của nạn nhân và định bỏ trốn.

Tuy nhiên, do khi đánh nhau với Vinh, bản thân Hồ bị thương nên phải đến Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang băng bó vết thương.

Rạng sáng 1.11, Hồ định bỏ trốn nhưng cơ quan điều tra đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hồ đã thú nhận hành vi tàn bạo của mình.

Thanh Dũng

>> Thảm sát trên sân trường đại học
>> Truy bắt 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở Đồng La
>> Bắt hung thủ giết chủ tiệm hớt tóc
>> Chặn đứng vụ giao chiến bằng bom xăng và mã tấu
>> Bắt khẩn cấp 2 tên cướp tài sản
>> Nghi án nạn nhân bị sát hại, dìm xuống sông
>> Y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Lê Văn Luyện
>> Lê Văn Luyện có đồng phạm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.