Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

29/03/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 29.3, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn báo số 1 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta.

(TNO) Sáng nay 29.3, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn báo số 1 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trưa nay tâm bão nằm trên khu vực quần đảo Trường Sa, cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 460 km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9 - cấp 10.


Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 - 5 km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày mai 30.3, tâm bão cách bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận khoảng 400 km về phía đông nam, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 1 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng giữa tây và tây tây bắc, tiếp tục tiến sát bờ biển Ninh Thuận - Bình Thuận.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bão xuất hiện ngay trong tháng 3, so với trung bình nhiều năm là tương đối sớm.

“Trung bình nhiều năm, bão thường xuất hiện vào tháng 5. Trong 10 năm qua chỉ có 1 cơn bão xuất hiện trong tháng 3”, ông Hải nói.

Theo ông Hải, rất ít khả năng bão số 1 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền. “Bão sẽ quanh quẩn trên biển 3 ngày nữa. Khi không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống có thể nó sẽ suy yếu hoặc bị đẩy chúc xuống phía nam. Hiện chỉ có khoảng 20% là cơn bão đổ bộ vào đất liền nước ta”, ông Hải nhận định.

Trước mắt, do ảnh hưởng của bão khu vực vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10 và có mưa rào và giông, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ từ đêm ngày mai 30.3 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.