Phát động đợt 2 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

14/07/2012 15:48 GMT+7

Theo Bộ Công an, phát huy kết quả đạt được từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/5 đến 30/6 vừa qua, Bộ sẽ tiếp tục phát động đợt cao điểm thứ 2 nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chú trọng cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Kỷ cương- Trách nhiệm- Hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2012.

Qua 1,5 tháng thực hiện đợt cao điểm, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã điều tra, khám phá 3.692 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý 5.430 đối tượng; đã đấu tranh triệt phá 333 băng nhóm tội phạm với 1.020 đối tượng, khám phá nhanh nhiều vụ án lớn, nhiều băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Công tác đấu tranh triệt phá các tụ điểm cờ bạc, mại dâm đạt kết quả tích cực (đã bắt 1.701 vụ về tệ nạn xã hội, xử lý 6.909 đối tượng), phát hiện, triệt phá được nhiều tụ điểm, đường dây cờ bạc, mại dâm quy mô lớn.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, đã phát hiện nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm; điều tra, khám phá 1.240 vụ việc sai phạm trong quản lý kinh tế, tham nhũng, gây thiệt hại gần 740 tỷ đồng.

Đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, phát hiện 2.791 vụ, bắt 3.989 đối tượng, thu giữ 51,85 kg heroin, 4 kg thuốc phiện, 4 kg cần ca, 2,91kg + 3.950 viên ma túy tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng rất lớn, bắt giữ nhiều vụ ma túy có yếu tố nước ngoài với quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, triệt xóa được nhiều tụ điểm ma túy phức tạp và một số vụ điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp trong nước.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.