Nhiều tàu cá gặp nạn

25/03/2012 03:53 GMT+7

Tin từ Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Quảng Ngãi cho biết lúc 14 giờ ngày 24.3, tàu cá QNg-48818 TS, do ông Châu Hùng Binh (ở xã Phổ An, H.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 lao động, trong lúc hành nghề lưới cản cách vùng biển Quảng Bình khoảng 150 hải lý đã bị hỏng máy, thả trôi.

Tin từ Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Quảng Ngãi cho biết lúc 14 giờ ngày 24.3, tàu cá QNg-48818 TS, do ông Châu Hùng Binh (ở xã Phổ An, H.Đức Phổ) làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 lao động, trong lúc hành nghề lưới cản cách vùng biển Quảng Bình khoảng 150 hải lý đã bị hỏng máy, thả trôi.

Các cơ quan chức năng cùng gia đình chủ tàu thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ. Trước đó, trưa 23.3, tàu cá QNg-94275 TS của ông Nguyễn Trung (ở xã Phổ Vinh, H.Đức Phổ), trên tàu có 9 lao động, bị nước tràn vào tàu. 2 tàu cá QNg-48171 TS của ông Nguyễn Đoàn (ở cùng quê) và Đna-90368 TS kịp thời đến ứng cứu, lai dắt vào đảo Hải Nam (Trung Quốc). Đến 9 giờ sáng 24.3, cả ba tàu đã neo đậu an toàn tại khu vực cảng Pha Dầu, phía đông nam đảo Hải Nam. Hiện Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và các cơ quan liên quan của hai nước có biện pháp hỗ trợ.

* Chiều 24.3, 3 tàu cá PY-92115 TS của ông Hồ Tấn Phương, PY-90541 TS của ông Nguyễn Văn Tý và PY-2825 TS do ông Nguyễn Văn Thành làm thuyền trưởng (cả ba đều ở P.6, TP.Tuy Hòa) trên đường trở về bến đã gặp nạn tại cửa biển Đà Diễn (TP.Tuy Hòa) do bồi lấp, cạn dòng chảy. Các ngư dân cùng Bộ đội biên phòng Phú Yên cứu được 2 tàu PY-92115 TS và PY-90541 TS. Riêng tàu cá PY-2825 TS bị sóng đánh chìm, thiệt hại hơn 1 tỉ đồng; 8 ngư dân trên tàu may mắn được cứu sống.

* Cuối giờ chiều 24.3, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết vẫn chưa tìm thấy ngư dân Nguyễn Văn Ngọt (42 tuổi, trú tổ 16, P.Nại Hiên Đông Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) sau vụ chìm tàu sáng cùng ngày. Khoảng 8 giờ, ông Ngọt cùng vợ và con trai trên tàu cá 12 CV số hiệu Đna-6955 bị sóng lớn đánh chìm ở mũi cảng Tiên Sa, vịnh Đà Nẵng. Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã vớt được bà Đinh Thị Thu Hương (41 tuổi) và em Nguyễn Thanh Tuấn (16 tuổi).

H.Cừ - M.Hà - Đ.Huy - N.Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.