Bán gia cầm “chui”, bất chấp dịch

08/03/2012 23:40 GMT+7

(TNO) Bất chấp dịch cúm gia cầm đang được báo động lây lan nhanh, tình trạng giết mổ, buôn bán gia cầm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động tại nhiều khu vực ở TP.HCM.

(TNO) Bất chấp dịch cúm gia cầm đang được báo động lây lan nhanh, tình trạng giết mổ, buôn bán gia cầm không phép vẫn ngang nhiên hoạt động tại nhiều khu vực ở TP.HCM.

“Nóng” tại nhiều địa bàn

Dọc Hương lộ 3 (Q.Bình Tân) hàng loạt điểm bán gia cầm sống và giết mổ tại chỗ vẫn hoạt động sôi nổi. Người bán lợi dụng nghĩa địa một bên đường để xây dựng chuồng nuôi giấu gia cầm. Đồng thời, làm thịt gà và bán ngay phía bên kia đường.


Một điểm bán gia cầm sống trái phép trên Tỉnh lộ 9 (huyện Củ Chi, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi

Sáng 8.3, khi thấy bóng dáng đoàn thanh tra phòng chống dịch cúm gia cầm TP.HCM từ xa, ngay lập tức, nhiều người bán hàng đã bưng gà tháo chạy. Nhiều đồ nghề buôn bán, giết mổ còn để lại ngổn ngang ngay bên lề đường.

Tương tự, dọc Tỉnh lộ 10, một bên là địa phận Q.Bình Tân, bên kia là huyện Bình Chánh, cũng là một điểm “nóng” buôn bán gà sống trái phép.

“Bị lực lượng thú y quận nào đuổi thì các đối tượng này lại chạy qua bên kia”, một nhân viên thú ý Q.Bình Tân nói.

Người bán vẫn lợi dụng những khu vực giáp ranh, hẻo lánh để nuôi giấu, giết mổ gia cầm “chui”.


Gà được thả trong nghĩa địa chờ bán - Ảnh: Nguyên Mi

Theo Chi cục Thú Y TP.HCM, trên địa bàn TP hiện vẫn còn tồn tại hơn 100 điểm kinh doanh gia cầm sống không phép, trên 14 quận huyện.

Có thể kể đến nhiều điểm “nóng” như: cầu Tham Lương (nằm giữa ranh giới các quận 12, Tân Bình và Tân Phú), Ngã tư 4 xã (điểm gặp nhau của sáu con đường: Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Phan Anh, Hương Lộ 2 và Lê Văn Quới, thuộc hai quận Tân Phú và Bình Tân), Tỉnh lộ 10 (giáp ranh giữa Q.Bình Tân và huyện Bình Chánh), Hương Lộ 3 (giáp ranh giữa quận Bình Tân và Tân Phú)…

Ở những khu vực này, khi không có lực lượng chốt chặn thì hoạt động buôn bán gà trái phép vẫn ngang nhiên, nhộn nhịp, mặc cho mùa dịch đang xảy ra.

Chống người chống dịch

Không chỉ bất chấp dịch bệnh, buôn bán gia cầm không phép, nhiều đối tượng kinh doanh còn ra tay hành hung, chống lại cả những người đi chống dịch.

Mới đây nhất, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 5.3, tại khu vực lòng lề đường cầu Trường Đai (giáp ranh giữa Q.Gò Vấp và Q.12, TP.HCM), hàng chục người kinh doanh gia cầm trái phép khi bị đoàn kiểm tra liên ngành TP tạm giữ tang vật và xử lý vi phạm hành chính đã ngang nhiên cầm gậy gộc, gạch, đá tấn công đoàn.


Người bán gà trái phép bỏ chạy khi vừa thấy bóng dáng đoàn thanh tra - Ảnh: Nguyên Mi

Một số đối tượng quá khích còn dùng đá đập vỡ cửa kính ô tô, đập móp thành xe của lực lượng quản lý thị trường.

Nhờ đến lực lượng công an địa phương đến can thiệp, vụ việc trên mới bị chặn đứng.

Công an điều tra Q.Gò Vấp sau đó đã tạm giữ hai người đã trực tiếp dùng gậy gộc, ném đá, dùng dép xông vào tấn công lực lượng thanh tra chống dịch.

Trước đó, báo cáo lên UBND TP, đoàn kiểm tra liên ngành Q.Thủ Đức cho biết: trong khi kiểm tra khu vực kinh doanh gia cầm sống tại phường Hiệp Bình Chánh, phát hiện và thu giữ hơn 100 con gà vịt, các đối tượng mua bán gia cầm tập trung khoảng 30 người, vây quanh, cản trở và giật lại số tang vật.

Nghiêm trọng hơn, trong đó có một gia đình còn “huy động” 6 người nhiễm HIV ra đe dọa đoàn. Công an phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức phải đến can thiệp, răn đe các đối tượng.


Hiện trường "lò" giết mổ gà trái phép được bỏ lại ngay trên lề đường - Ảnh: Nguyên Mi

Ông Nguyễn An Hòa, Phó chánh thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, cho biết, các hành vi chống người chống dịch như thế đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo qui định pháp luật.

Hiện nay, TP.HCM đã triển khai 4 đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, dẹp các điểm nóng buôn bán, giết mổ gia cầm trái phép trên toàn địa bàn TP nhằm phòng chống dịch cúm gia cầm.

“Tuy nhiên công tác xử lý còn gặp nhiều khó khăn do có nhiều đối tượng ngoan cố, manh động chống đối lại anh em khi thi hành nhiệm vụ”, ông Hòa nói.

Nguyên Mi

>> Tây Nguyên có bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên
>> Thu giữ gần 3.000 kg thịt gà thối
>> Phát hiện hàng ngàn ký thịt gà thối
>> Sớm xác định chủng vi rút cúm gia cầm ở từng địa phương
>> Cúm gia cầm diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rộng
>> Việt Nam sản xuất vắc xin cúm H5N1
>> Liên tục phát hiện gia súc, gia cầm "lậu
>> Hoãn công bố nghiên cứu về vi rút “ngày tận thế”
>> Lo ngại virus cúm gia cầm biến chủng lây sang người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.