Tạm giam 2 tháng nhà thầu vu khống lãnh đạo Sở

19/04/2012 16:42 GMT+7

(TNO) Ngày 19.4, ông Đàm Hoàng Vũ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau cho hay vừa phê chuẩn quyết định bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thanh Phương (33 tuổi, Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Phương Nam) vì tội vu khống.

(TNO) Ngày 19.4, ông Đàm Hoàng Vũ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau cho hay vừa phê chuẩn quyết định bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Thanh Phương (33 tuổi, Giám đốc Công ty CP tư vấn và xây dựng Phương Nam) vì tội vu khống.

Tối 18.4, cơ quan chức năng đã khám xét nhà riêng và văn phòng công ty của ông Phương, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cũng nguồn tin trên cho biết, trong quá trình điều tra cho thấy ông Phương đã vu khống đến 4 người và đã có 3 đơn đề nghị làm rõ tội danh vu khống của ông Phương.

Trước đó, một đảng viên của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau có báo cáo với cơ quan chức năng một số cán bộ sở này có dấu hiệu nhận tiền của ông Phương.

Cụ thể, đảng viên này báo cáo có dấu hiệu ông Phương đã chi tiền "lót tay" bà Chung Ngọc Nhãn, Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH 575 triệu đồng; ông Nguyễn Trung Tâm, Phó phòng Kế hoạch tài chính sở 200 triệu đồng; và Nguyễn Phan An, đơn vị giám sát, nhận 1% giá trị công trình (110 triệu đồng).

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh vụ việc. Kết quả cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên chuyển hồ sơ sang công an.

Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra xác định: ngày 30.1.2012, ông Phương đến phòng làm việc của ông Đặng Văn Mỹ, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH than là đã tốn tiền lót tay và nói đã đưa tiền cho ba người trên.

Gia Bách

>> Đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT
>> Vụ giám đốc sở bị tố nhận tiền hối lộ: Nhà thầu hỗ trợ chi phí cho chủ đầu tư đi công tác
>> Vụ một giám đốc sở bị tố nhận tiền hối lộ: Phó trưởng phòng xin rút lời khai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.