"Vật liệu xây dựng từ bùn đỏ" giành giải nhất Ý tưởng sáng tạo

07/05/2012 08:45 GMT+7

(TNO) Đội GAPlinkers đến từ Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã giành giải nhất trong đêm chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - Mastermind 2012, diễn ra tại tòa nhà ITAXA (Q.3, TP.HCM) tối 6.5, với ý tưởng tạo ra vật liệu xây dựng xi măng, gạch vô cơ từ bùn đỏ.

(TNO) Đội GAPlinkers đến từ Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã giành giải nhất trong đêm chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - Mastermind 2012, diễn ra tại tòa nhà ITAXA (Q.3, TP.HCM) tối 6.5, với ý tưởng tạo ra vật liệu xây dựng xi măng, gạch vô cơ từ bùn đỏ.

Với cách làm này, không chỉ giảm giá thành sản phẩm xuống 1/3 - 1/2 mà còn hạn chế được 80% lượng carbon dioxit thải ra.

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo - Mastermind, do CLB Kỹ năng mềm Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức, hướng đến các ý tưởng sáng tạo trên mọi lĩnh vực dành cho sinh viên các trường tại TP.HCM.

Cuộc thi bắt đầu từ tháng 2.2012 và chọn ra năm đội vào vòng chung kết.

Bốn đội còn lại đến từ Trường ĐH Quốc tế (hai đội), ĐH Ngoại thương TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM với các ý tưởng: xây dựng trang web thông tin hướng dẫn sử dụng hệ thống giao thông công cộng tại TP.HCM; thành lập công ty cung cấp đồ nội thất và phụ kiện từ đồ tái chế; xây dựng nhà sách từ các container cũ cho trẻ em; xây dựng ngôi nhà trồng rau sạch với công nghệ hiện đại.

Hoàng Quyên

>> Chống trộm xe máy bằng... điện thoại di động
>> Ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ
>> Máy ấp trứng bằng năng lượng mặt trời
>> Sáng tạo từ rác
>> Những ý tưởng từ cuộc sống
>> “Cây sáng chế” 9X
>> Ý tưởng trẻ
>> Thiết bị lọc nước biển thành nước uống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.