Đề xuất lập “vùng đệm nhân đạo” ở Syria

17/03/2012 13:01 GMT+7

(TNO) Bạo lực diễn ra không ngớt ở Syria. Một đoạn phim video từ Syria mà Reuters không thể thẩm định độc lập cho thấy một tuần lễ chiến tranh và tàn phá nữa ở quốc gia Ả Rập này.

(TNO) Bạo lực diễn ra không ngớt ở Syria. Một đoạn phim video từ Syria mà Reuters không thể thẩm định độc lập cho thấy một tuần lễ chiến tranh và tàn phá nữa ở quốc gia Ả Rập này.

 
Một trại tị nạn của người Syria trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - Ảnh: Reuters

Khi người dân chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực, nhiều người tìm đến ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cho đến nay, khoảng 15.000 người Syria đã chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Giờ đây, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang đề nghị lập một “vùng đệm nhân đạo” dành cho những người tị nạn.

Ông Recep Tayyip Erdogan: “Liên quan đến vấn đề này, mọi giải pháp đang được xem xét bao gồm một vùng đệm và một vùng an ninh. Tất cả những giải pháp này được xem xét vì sẽ là sai lầm khi nhìn vấn đề từ một khía cạnh. Chúng ta đang thảo luận vấn đề bằng cách xem xét nhiều sự lựa chọn khác nhau”.

Các nhà phân tích nói rằng động thái trên ở Syria có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột, mở đường cho sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc nổi dậy đã kéo dài 1 năm. Trong khi ý định công khai rằng bất kỳ sự triển khai lực lượng nào sẽ nhằm bảo vệ người tị nạn và cho phép viện trợ nhân đạo, các tay súng của Quân đội Syria Tự do đối lập có thể sử dụng vùng đệm như một nơi trú ẩn an toàn.

Động thái trên đã được những người tị nạn Syria hoan nghênh.

Một người tị nạn tên Mohammad Amr nói: “Việc này rất tốt. Chúng tôi muốn được như vậy, đây là việc rất hữu ích”.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không tiết lộ chi tiết về việc họ sẽ lập một vùng đệm như thế bằng cách nào.

Trùng Quang

>> Ông Obama, Cameron bày tỏ quan điểm chung về Syria
>> Nga chỉ trích Tổng thống Syria
>> Hai nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ mất tích ở Syria
>> Những người bạn của Syria" sẽ họp lần 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ
>> Đặc phái viên LHQ Kofi Annan rời Syria trong bế tắc
>> Syria tiếp tục đẫm máu
>> EU phản đối can thiệp quân sự vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.