Nguy hiểm việc tự kéo điện

24/04/2012 03:36 GMT+7

Gần 200 hộ dân nghèo xóm Sanh Ngạnh, thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đang phải chạy vạy tiền tự mua dây, sắm cột nối từ đường điện mới vào nhà, đối mặt bao nguy hiểm rình rập.

Gần 200 hộ dân nghèo xóm Sanh Ngạnh, thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đang phải chạy vạy tiền tự mua dây, sắm cột nối từ đường điện mới vào nhà, đối mặt bao nguy hiểm rình rập.

Dân cư xóm Sanh Ngạnh bố trí chạy dài gần như nằm song song với trục QL1A. Từ trước đến nay, hàng trăm gia đình sử dụng chung 1 đường điện xuyên qua trung tâm xóm nên rất thuận tiện cho người dân bởi khoảng cách từ cột đến nhà dân rất gần. Khu vực này vừa được đầu tư xây dựng đường điện mới. Điều oái ăm là đường điện mới không theo vị trí đường cũ mà bị dời ra rìa làng khiến khoảng cách xa ra hàng trăm mét, người dân muốn có điện phải tự mua dây, cột kéo điện về nhà, mỗi nhà tốn cả triệu đồng.

Do mạnh ai nấy làm, khu vực điện kéo xong nhìn giống như một mạng nhện khổng lồ với dây nhợ chằng chịt trên đường, trên nóc nhà hay len lỏi trong bụi tre, lùm cây rồi băng qua đám ruộng. Hầu hết người dân dựng cột tre thay cột bê tông. Một số hộ như Phạm Thị Lài, Đặng Văn Tư, Đậu Văn Nhất chung tiền lại để đúc 2 cột bê tông kéo dây từ đường chính về, nhưng khi kéo dây cột bị nứt ngang nên họ phải mua thêm cây tràm và tre để nẹp, làm cột phụ. Ngày 16.4, giữa trưa nắng như đổ lửa nhưng anh Tư phải leo lên cột tre để gia cố lại đường dây. “Chúng tôi sợ nhất là lúc mưa bão, với hệ thống cột kèo tạm bợ, dây nhợ chằng chịt thế này sẽ rất nguy hiểm”, anh Tư lo lắng.

Các hộ dân cho hay, khi tiến hành dựng đường điện mới không có bàn bạc, họp dân lấy ý kiến gì hết. Giờ họ kiến nghị cần phải có hệ thống cột, đường “xương cá” cố định tỏa về. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng, cho biết: “Đường điện mới do Sở Công thương làm chủ đầu tư và theo quy hoạch nông thôn mới. Chúng tôi sẽ tổ chức họp dân để bàn cách giải quyết, trong đó sẽ xử lý đường điện cũ, trên cơ sở đó nâng cấp, bổ sung một số chỗ còn thiếu”.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.