Tử hình kẻ “máu lạnh”

03/03/2012 03:27 GMT+7

Hôm qua 2.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Trần Ngọc Minh (20 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hôm qua 2.3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình Trần Ngọc Minh (20 tuổi, ngụ P.5, TP.Bạc Liêu) về tội  “giết người” và “cướp tài sản”.

Tối 4.10.2011, Minh gọi điện cho bạn là Trần Thiện Thanh (20 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu) chạy xe máy đến chở đi uống cà phê. Khi đến đoạn đường vắng thuộc P.1, Minh kêu Thanh chạy chậm lại rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát làm Thanh ngã xuống, bất động.

Minh lục lấy giấy tờ xe, điện thoại rồi kéo xác nạn nhân vào bụi, dùng xăng đốt để phi tang; sau đó lấy xe của nạn nhân bán được 18 triệu đồng, chưa kịp tiêu xài thì bị bắt.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.