Khánh thành công trình tôn tạo di tích căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định

28/04/2012 15:50 GMT+7

(TNO) Ngày 28.4, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức khánh thành công trình tôn tạo di tích căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4).

(TNO) Ngày 28.4, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 126 năm ngày Quốc tế lao động.

Dịp này, tỉnh cũng tổ chức khánh thành công trình tôn tạo di tích căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4) tại ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây, H.Mỏ Cày Bắc, nơi Y4 bám trụ chỉ đạo phong trào cách mạng trong 2 năm 1969 và 1970.

Công trình có diện tích trên 2 ha. Hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm các hạng mục chính như nhà trưng bày hiện vật lịch sử, nhà bia tưởng niệm, hầm làm việc và hầm bí mật của các vị lãnh đạo Y4 như: Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng…

Tổng kinh phí đầu tư cho giai đoạn này là trên 17,7 tỉ đồng, trong đó có 9 tỉ đồng do Thành đoàn TP.HCM quyên góp ủng hộ.

Giai đoạn 2 gồm các hạng mục phụ trợ đang được triển khai với kinh phí dự kiến trên 6 tỉ đồng.

Cũng trong dịp này, UBMTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn TP.HCM đã trao tặng 850 triệu đồng hỗ trợ cho địa phương xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Khoa Chiến

>> Thời sôi nổi của một cựu tử tù
>> Khởi công công trình di tích căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định
>> Xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc
>> Họp mặt cựu HS, SV Sài Gòn - Gia Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.