Đề nghị hỗ trợ người dân mắc bệnh lạ

30/04/2012 03:53 GMT+7

Ngày 29.4, ông Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND H.Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng cho người dân mắc bệnh lạ (bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) để họ có tiền chữa trị bệnh và ổn định cuộc sống.

Theo đó, hỗ trợ mỗi trường hợp mắc bệnh 5 triệu đồng; mỗi trường hợp tử vong 4,5 triệu đồng; tiền ăn cho người mắc bệnh điều trị tại bệnh viện mỗi ngày 30.000 đồng/người... Theo ông Phong, hầu hết những người mắc bệnh lạ là đồng bào dân tộc thiểu số H’Re, đời sống rất khó khăn, nhiều hộ gia đình phải bán tài sản trong nhà mới có tiền điều trị nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Tại xã Ba Điền, vì quá lo sợ bị mắc bệnh lạ nên 9 hộ gia đình bỏ làng đi nơi khác, 85/165 học sinh tiểu học và THCS bỏ học, 5/75 cháu mẫu giáo không đến trường. Tính đến thời điểm này, ở H.Ba Tơ có 178 người mắc bệnh lạ, 19 trường hợp tử vong.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.