Tuyên án nhóm buôn lậu dầu trên biển

16/05/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Chiều 15.5, TAND tỉnh Kiên Giang đã kết thúc phiên xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu trên biển, do Võ Hoàng Dũng (tức Dũng “Huế”, 42 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá) cầm đầu.

(TNO) Chiều 15.5, TAND tỉnh Kiên Giang đã kết thúc phiên xử sơ thẩm vụ án buôn lậu xăng dầu trên biển, do Võ Hoàng Dũng (tức Dũng “Huế”, 42 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá) cầm đầu.

Tòa tuyên phạt Võ Hoàng Dũng 12 năm tù, Lữ Văn Cà 9 năm tù, Võ Thanh Phụng 8 năm tù, Nguyễn Quốc Kiệt 7 năm tù, Hoàng Vĩnh Giang 7 năm tù, Nam Tuấn Kiệt 2 năm tù, Hóc Suôn Nái 2 năm tù (cho hưởng án treo); riêng Đoàn Phú Thỉnh bị phạt 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 12.2010, Dũng cùng bà Ánh (một người Việt định cư tại Thái Lan), Cà, Phụng, Quốc Kiệt, Giang, Nái, Thỉnh, Tuấn Kiệt tổ chức đường dây buôn lậu dầu DO để bán cho các chủ tàu với khối lượng 24 triệu lít, trị giá trên 330 tỉ đồng, thu lợi trên 1,3 tỉ đồng.

Hồng Cúc

>> Xét xử trùm buôn lậu dầu trên biển
>> Bắt “trùm” buôn lậu dầu trên biển
>> Phá đường dây chuyển hàng lậu qua biên giới
>> Chống buôn lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.