Khởi tố thêm 5 người trong Đề án 112

11/12/2007 00:36 GMT+7

Sáng qua 10.12, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 5 người liên quan đến những sai phạm tại Đề án 112 là: Phạm Trần Việt Anh, sinh năm (SN) 1965, Giám đốc Công ty in Khuyến Học; Nguyễn Hồng Sơn, SN 1963, Giám đốc Công ty in Giao thông vận tải; Lê Thị Hoàng Yến, SN 1971, kế toán Công ty in Giao thông vận tải; Lê Tuấn Anh, SN 1962, nguyên Giám đốc Công ty in Hữu Nghị, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ nhà đất; Phạm Thị Tuyết Lan, SN 1968, kế toán trưởng Nhà xuất bản Tư pháp.

Cả 5 người nói trên đều bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ." Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam 2 người là Phạm Thị Tuyết Lan, Phạm Trần Việt Anh, 3 người còn lại được cho tại ngoại.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong quá trình in ấn tài liệu phục vụ Đề án 112, Phạm Trần Việt Anh, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Sơn và một số đối tượng khác đã trích lại khoảng 30% giá hợp đồng in ấn chuyển cho một số cán bộ tại NXB Tư pháp (số tiền khoảng 600 triệu đồng). Cơ quan CSĐT đang làm rõ đường đi của những đồng tiền "lại quả" này, xem số tiền trên có được chuyển đến tay một số cá nhân trong Ban điều hành Đề án 112 hay không. Mối quan hệ giữa một số cán bộ NXB Tư pháp với lãnh đạo Ban điều hành Đề án 112 cũng sẽ được làm rõ trong thời gian tới. 

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.