Vụ Doanh nghiệp nợ tiền bỏ trốn, mọi sự rối bời: Đương sự xin giám đốc thẩm bản án

18/03/2012 03:51 GMT+7

Ngày 17.3, hai trong các bên liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH An Phúc cho biết đã có đơn khiếu nại xin giám đốc thẩm vụ kiện.

Ngày 17.3, hai trong các bên liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH An Phúc cho biết đã có đơn khiếu nại xin giám đốc thẩm vụ kiện.

>> Doanh nghiệp nợ tiền bỏ trốn, mọi sự rối bời

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 10.12.2008, VCB chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương (không phải VCB chi nhánh Bình Dương) cho Công ty An Phúc (của vợ chồng Phạm Thị Ái Loan, Hồ Minh Hậu) vay 100 tỉ đồng, thế chấp bằng 5 tài sản. Vài ngày sau khi ông Nguyễn Minh Tấn và bà Triệu Thị Mỹ Hạnh đưa mảnh đất 3.012,4m2 vào bảo lãnh thêm cho An Phúc, VCB chi nhánh Khu công nghiệp Bình Dương đã cho An Phúc mượn 4/5 tài sản thế chấp trước đó. Sau đó, Hậu - Loan mang 3/4 tài sản thế chấp cho Ngân hàng Việt Nga vay tiền. Do có sai phạm cho vay ở Ngân hàng Việt Nga, 3 tài sản thế chấp này đã bị kê biên trong vụ án hình sự.

Đơn khiếu nại giám đốc thẩm cho biết, ông Tấn và bà Hạnh có đơn phản tố, đã đóng tiền án phí đề nghị tòa xem xét đến 2/5 tài sản thế chấp nhưng tòa không đưa vào tham gia tố tụng là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đặc biệt, tòa dân sự tuyên phát mãi 3 tài sản hiện đang bị kê biên trong vụ án hình sự là vi phạm...

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.