Kẻ cướp man rợ lãnh án tử hình

17/05/2014 02:00 GMT+7

Hôm qua 16.5, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Đức Minh (20 tuổi, ngụ H.Long Điền) án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội hiếp dâm và 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Minh thường đánh số đề do chị Trần Thị Diễm Kiều (28 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải) cầm cái và từng thua 40 triệu đồng. Minh đã trả nhiều lần nhưng vẫn còn thiếu 700.000 đồng. Khuya 14.10.2013, chị Kiều chạy xe máy ra gặp Minh trên đoạn đường vắng.

Tại đây, Minh nắm tóc chị Kiều rồi dùng tay siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi lôi thi thể nạn nhân giấu vào lùm cây bên đường, thực hiện hành vi hiếp dâm. Tiếp đến, Minh lấy xe máy Mio Classico cùng 2 chiếc nhẫn (bằng kim loại màu trắng) trên tay nạn nhân và 2,3 triệu đồng trong cốp xe rồi rời khỏi hiện trường. Xe cướp được, Minh đưa về phòng trọ người quen gửi. Tối 15.10, Minh đến lấy xác nạn nhân mang đi giấu nơi khác và đưa chiếc xe máy vào rừng cất. Rạng sáng 16.10, Minh đón xe đến nhà người quen ở xã Quảng Trị, H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) trốn thì bị bắt giữ ngay sau đó.  

Nguyễn Long

>> Y án tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc
>> Tăng án tử hình cựu công an mua bán ma túy xuyên quốc gia
>> Xét xử phúc thẩm 'đại án' Vinalines: Đề nghị y án tử hình đối với Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc
>> Đề nghị giữ nguyên án tử hình đối với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.