El Salvador đánh dấu ngày “không án mạng”

16/04/2012 13:24 GMT+7

(TNO) El Salvador đánh dấu ngày 14.4 trở thành ngày lịch sử “không án mạng” đầu tiên trong ba năm qua do không có người dân nào bị giết chết trong ngày này.

(TNO) El Salvador đánh dấu ngày 14.4 trở thành ngày lịch sử “không án mạng” đầu tiên trong ba năm qua do không có người dân nào bị giết chết trong ngày này.

“Trong nhiều năm qua, số vụ án giết người lên tới mức đáng báo động 18 vụ/ngày từ đầu năm 2012. Nhưng chúng tôi phát hiện không có người nào bị giết trong ngày 14.4”, tờ Guardian dẫn lời Tổng thống Mauricio Funes trong một phát biểu.

 
Thi thể hai người bị giết trên đường phố tại El Salvador năm 2011 - Ảnh: AFP

Kể từ khi ông Mauricio Funes lên làm tổng thống vào năm 2009, El Salvador - một quốc gia ở Trung Mỹ - có trung bình 12 vụ giết người/ngày và tăng lên 18 vụ/ngày kể từ đầu năm 2012.

Theo số liệu mới đây của Liên Hiệp Quốc, cứ 100.000 người ở El Salvador thì có 66 người phạm tội giết người, tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Theo Guardian, sở dĩ El Salvador có quá nhiều vụ án mạng là do các băng đảng ma túy thường thanh toán lẫn nhau.

Phúc Duy

>> Trống chứa triệu đô ở El Salvador
>> Bão làm chết 124 người ở El Salvador
>> El Salvador: Tổng thống đắc cử khóc thương con trai bị đâm chết
>> Cháy ở Hàn Quốc, El Salvador, 32 người chết
>> El Salvador: Đốt xe buýt, 14 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.