Có lệnh đình nã nhưng vẫn bị bắt

27/04/2014 03:05 GMT+7

Lúc 10 giờ ngày 26.4, hành khách Phạm Tuấn Kiên (38 tuổi, ngụ 19B Trần Cao Vân, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đến cảng hàng không Buôn Ma Thuột làm thủ tục bay đi Hà Nội.

Sau khi kiểm tra giấy CMND, tổ kiểm soát an ninh đã bắt giữ ông Kiên rồi đưa vào một phòng riêng. Kiên bị các nhân viên an ninh bẻ tay ra sau, giẫm lên người khi ông gọi điện cho người thân. Kiên chỉ được tha khi công an có mặt. Lúc ấy, chuyến bay đã cất cánh.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó giám đốc cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cho biết hành khách Phạm Tuấn Kiên là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định ngày 7.7.2012 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, cơ quan này đã có quyết định đình nã đối với ông Kiên, nhưng phía cảng hàng không Buôn Ma Thuột không nhận được nên chưa loại khỏi diện theo dõi. Cảng hàng không này đã bố trí cho ông Kiên đi Hà Nội trên chuyến bay lúc 18 giờ 45 cùng ngày của hãng VietJet Air.

 Ngọc Anh

>> Có quyết định đình nã, vẫn bị bắt giữ ở sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.