18 nhà báo Honduras bị giết trong 2 năm

12/03/2012 09:24 GMT+7

(TNO) Một nhà báo Honduras 54 tuổi đã thiệt mạng bởi một kẻ tấn công bằng rựa và đây là nhà báo thứ 18 bị giết chết trong vòng hai năm qua tại nước này, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm 11.3.

(TNO) Một nhà báo Honduras 54 tuổi đã thiệt mạng bởi một kẻ tấn công bằng rựa và đây là nhà báo thứ 18 bị giết chết trong vòng hai năm qua tại nước này, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm 11.3.

Theo cảnh sát, nhà báo Fausto Evelio Hernandez đang chạy xe đạp trên đường về nhà hôm 10.3 thì bị tấn công tại Saba, cách thủ đô Tegucigalpa khoảng 600 km về phía bắc.

Kẻ tấn công quyết lấy mạng khi dùng rựa chém liên tiếp vào đầu và chặt gần đứt cánh tay của ông Hernandez.

Cảnh sát cho biết, động cơ giết người không phải là cướp của do tài sản của ông Hernandez vẫn còn nguyên vẹn. Hiện cảnh sát đang truy lùng hung thủ.

Được biết, đã có tổng cộng 18 nhà báo bị sát hại trong vòng 2 năm qua tại Honduras, nơi đã trở thành một điểm trung chuyển ma túy quan trọng từ Nam Mỹ vào Mỹ và tình hình bạo lực ngày càng gia tăng.

Tiến Dũng

>> 66 nhà báo thiệt mạng trong năm 2011
>> Một nhà báo Philippines bị sát hại
>> Phóng viên người Pháp thiệt mạng tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.