Nguy cơ gây bệnh nướu răng

25/03/2012 03:26 GMT+7

Bệnh nha chu, đôi khi được gọi là bệnh nướu răng, thường gây khó chịu cho bạn.

Bệnh nha chu, đôi khi được gọi là bệnh nướu răng, thường gây khó chịu cho bạn.

Theo healthday.com, Hiệp hội Nha khoa Mỹ đề cập đến những yếu tố làm tăng nguy cơ bị bệnh nha chu: hút thuốc lá hoặc nhai các sản phẩm thuốc lá; mắc một bệnh nào đó, chẳng hạn như bệnh tiểu đường; đang dùng một số loại thuốc, bao gồm các thuốc chống động kinh, thuốc chống ung thư; răng mọc không đều hoặc cầu răng giả không vừa; đang mang thai hoặc dùng thuốc tránh thai; vết trám răng bị hỏng.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.