Sản xuất mỹ phẩm lậu

13/12/2005 23:33 GMT+7

Ngày 13.12, qua kiểm tra hành chính tại số nhà 87, tổ 15b, cụm 4, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, công an phát hiện Lê Xuân Tùng (29 tuổi, ở tổ 8b, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa) có hành vi sản xuất hóa mỹ phẩm lậu, không đăng ký kinh doanh. Công an tạm giữ 129 hộp carton bên trong chứa 320 bánh xà phòng FA và các loại khác; 1.983 hộp, chai lọ gội đầu, sữa tắm nhãn hiệu Romano, X.men, Double Rich. Công an phường đang làm rõ nguồn gốc số sản phẩm trên. (V.C - M.H)

Hai tên trộm ô tô bị tóm. Ngày 12.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt quả tang hai tên: Đào Bích Ngọc (39 tuổi) và Trần Đức Vinh (35 tuổi, đều ngụ ở Nam Định) đang bẻ khóa cửa xe du lịch trên đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh. Qua điều tra, công an đã phát hiện chúng là kẻ trộm chuyên nghiệp vừa mới ra tù, có tiền án tiền sự về tội trộm xe gắn máy ở Hà Nội, Bình Dương... Khám xét nơi ở của chúng, công an đã thu giữ nhiều tài sản trị giá gần 300 triệu đồng, trong đó có chiếc xe SH cùng nhiều tang vật hành nghề. (Đàm Huy)

Phạt hành chính 2 cơ sở dịch vụ internet. Hôm qua 13.12, Công an Q.9 (TP.HCM) đã đề nghị UBND Q.9 phạt hành chính 2 cơ sở dịch vụ internet tại C1/1 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú A (do Nguyễn Trần Long làm chủ) và 37 Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B (do Nguyễn Duy Khoa làm chủ). Hai nơi này có hành vi lưu hình ảnh, truyện có nội dung đồi trụy. Theo đề xuất, mỗi địa điểm kinh doanh vi phạm sẽ bị phạt 10 triệu đồng. (Thanh Hồng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.