Nga chi 9 tỉ USD cho chương trình UAV

27/02/2014 11:37 GMT+7

(TNO) Nga lên kế hoạch chi 9 tỉ USD cho chương trình máy bay không người lái (UAV) vào năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố thông tin trên vào ngày 26.2, cho rằng các UAV mới sẽ tăng cường khả năng thông tin liên lạc của quân đội Nga, theo Đài tiếng nói nước Nga.

Tuy nhiên, ông Shoigu không công bố thông tin Nga sẽ mua bao nhiên UAV trong chương trình trị giá 9 tỉ USD này.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, quân đội Nga hiện có 43 loại UAV và có tổng cộng 500 chiếc UAV, được cho là một trong những quân đội có nhiều UAV nhất thế giới.

Trong tương lai mỗi một vùng ở Nga sẽ có cơ quan quản lý UAV chịu trách nhiệm tiến hành các sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ, Bộ trưởng Tình huống Khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov cho biết.

Phúc Duy

>> Nga mở rộng phạm vi tuần tra ở Bắc Cực
>> Mỹ hé lộ UAV động cơ phản lực tầm xa mới
>> UAV tàng hình tuyệt mật của Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.