Bạo động ở Tân Cương, 12 người chết

29/02/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Truyền thông Trung Quốc cho biết có 12 người thiệt mạng trong vụ bạo động ở gần thành phố Kashgar ở khu tự trị Tân Cương hôm 28.2.

(TNO) Truyền thông Trung Quốc cho biết có 12 người thiệt mạng trong vụ bạo động ở gần thành phố Kashgar ở khu tự trị Tân Cương hôm 28.2.

Tân Hoa xã cho biết những kẻ gây bạo động đã giết chết 10 người trong khi cảnh sát bắn chết hai hung thủ. Tường thuật không cung cấp chi tiết về hoàn cảnh xảy ra bạo động.

An ninh tại Tân Cương vốn được thắt chặt kể từ các cuộc bạo động năm 2009 ở thủ phủ Urumqi giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và người Hán nhập cư.

Gần 200 người, phần lớn là người Hán, đã bị giết trong các cuộc bạo động nói trên, theo nhà chức trách Trung Quốc.

Vụ bạo động hôm 28.2 nổ ra vào chiều tối tại một ngôi chợ huyện Diệp Thành, cách Kashgar 250 km về phía đông nam, theo Tân Hoa xã.

Hãng thông tấn này cho biết cảnh sát vẫn đang truy lùng những kẻ gây bạo động vũ trang bằng dao còn lại.

Sơn Duân

>> Thêm 8.000 cảnh sát tại Tân Cương
>> Động đất mạnh 5 độ Richter tại Tân Cương
>> Trung Quốc tiêu diệt “bảy tên khủng bố” ở Tân Cương
>> Động đất ở Tân Cương, 1.450 người sơ tán
>> Bạo động ở Tân Cương, 14 người chết
>> Bạo lực ở Tân Cương, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.